Cháy trạm xăng thiêu rụi nhiều ô tô

17:07, 20/12/2009

Chiếc xe tải ben chở đá xây dựng đi với tốc độ nhanh bất ngờ tông thẳng vào một trạm xăng bên đường, một tiếng nổ lớn phát ra, trạm xăng bốc cháy, thiêu rụi 8 chiếc xe máy, 1 ô tô du lịch; 3 chiếc khác bị cháy vỏ ngoài và 1 người chết cháy.

Chiếc xe tải ben chở đá xây dựng đi với tốc độ nhanh bất ngờ tông thẳng vào một trạm xăng bên đường, một tiếng nổ lớn phát ra, trạm xăng bốc cháy, thiêu rụi 8 chiếc xe máy, 1 ô tô du lịch; 3 chiếc khác bị cháy vỏ ngoài và 1 người chết cháy.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1giờ ngày 20/12 tại trạm xăng dầu số 7 số 190A, đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Chiếc xe tải ben chở đá xây dựng mang biển kiểm soát 54S-4325 lưu thông từ hướng Q.12 về Gò Vấp, khi tới địa chỉ trên đã mất lái húc tan giải phân cách đường lao thẳng vào trạm xăng phía bên kia đường.

Nạn nhân bị chết cháy tên là Nguyễn Hữu Định (quê Long An, có thể là nhân viên bán xăng). Chiếc xe đâm làm gẫy 2 trụ bơm xăng, làm đổ tường phía tường ngoài nhà của phòng quản lý cây xăng.

Anh Nguyễn Nhâm (quê Thanh Hóa, nhân viên bán xăng), người may mắn thoát chết trong ngang tấc kể lại: “Tôi đang bơm xăng cho khác trại trụ xăng thứ 3, bỗng có một chiếc xe ben lao từ phía đường bên kia qua với tốc độ nhanh. Chiếc xe tông vào 2 cột bơn xăng ở giữa rồi phi thẳng vào nhà điều hành của trạm xăng. Lúc đó có nhân viên đang bán xăng cho khách, sau đó một tiếng nổ lớn rồi bốc cháy ngay cây xăng.”

Ngay sau đó lực lượng cứu hộ tại chỗ và đội PCCC quận Gò Vấp huy động 4 xe cứu hỏa cùng khoảng 60 nhân viên PCCC có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy không cho lan vào bồn xăng dưới đất.

Tại trạm xăng lúc xảy ra tai nạn có khoảng 15 chiếc xe ôtô đậu nhưng rất may ngọn lửa được khống chế kịp thời. Sau khi gây tai nạn tài xế đã bỏ trốn.

Theo Bee.net.vn