Vợ ’thầy giáo đánh con riêng’ xin bảo lãnh chồng

08:27, 08/12/2009

"Vì tình cảm vợ chồng và gia đình bên nội khuyên cho Quang một con đường làm lại cuộc đời nên tôi đã viết vào bản tường trình phủ nhận hành vi đánh con của Quang"...

"Vì tình cảm vợ chồng và gia đình bên nội khuyên cho Quang một con đường làm lại cuộc đời nên tôi đã viết vào bản tường trình phủ nhận hành vi đánh con của Quang", chị Hòa, mẹ cháu bé bị cha dượng bạo hành bày tỏ với báo chí.

Chiều 4/12 phòng giáo dục huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hòa cùng lãnh đạo trường Tiểu học xã Quảng Hùng triệu tập ông Lê Công Quang, để xác minh thông tin giáo viên này hành hung con riêng của vợ phải nhập viện.

Tiểu học xã Quảng Hùng, nơi ông Quang giảng dạy

Tại buổi họp, ông Quang viết bản tường trình phủ nhận hoàn toàn sự việc dùng mũ bảo hiểm đánh con riêng của vợ là bé Nguyễn Hòa An. Ông Quang cũng khẳng định, gia đình mình sống rất hòa thuận, hạnh phúc, không có mâu thuẫn. Ông Quang chỉ thừa nhận tát vợ hai cái vào chiều 2/12.

Cũng trong buổi họp này, chị Hòa đến trường để thanh minh với Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời viết vào bản tường trình của Quang khẳng định chồng không hành hung con riêng mình.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí sáng nay, chị Hòa khẳng định những gì ông bà ngoại cháu An gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí, tố giác về hành vi của Quang là hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng "vì tình cảm vợ chồng, gia đình bên nội khuyên cho Quang một con đường làm lại cuộc đời nên tôi đã viết vào bản tường trình phủ nhận hành vi đánh con của Quang", chị Hòa thừa nhận.

Cháu An đã xuất viện và đang được người nhà chăm sóc

Bà Đỗ Thị Thúy, Hiệu trưởng Tiểu học xã Quảng Hùng cho biết: "Nhà trường cũng đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng để xử lý sự việc. Nếu đúng như thông tin báo chí nêu, nhà trường sẽ tổ chức kỷ luật theo đúng quy định của ngành. Hiện, thầy giáo Quang đi dạy bình thường”. 

Trao đổi với Đất Việt sáng nay, ông Lê Văn Nguồn, phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, theo phân cấp quản lý, việc xử lý Lê Công Quang, giáo viên Tiểu học thuộc về phòng giáo dục và UBND huyện Quảng Xương. “Tuy nhiên, theo ngành dọc huyện vẫn phải báo cáo sự việc lên cấp trên nhưng đến nay Sở vẫn chưa nhận được báo cáo nào của cơ sở về vụ việc này", ông Nguồn nói.

[links()]

Theo Đất Việt