Chứng khoán đảo chiều, giao dịch khởi sắc

13:48, 14/12/2009

Sau 4 phiên liên tiếp chỉ biết có giảm, thị trường chứng khoán sáng nay quay đầu đi lên dù khá chật vật. Dẫu lo ngại bẫy giá giăng ra, song nhà đầu tư vẫn tích cực gom vào, cải thiện giao dịch trên cả hai sàn.

Sau 4 phiên liên tiếp chỉ biết có giảm, thị trường chứng khoán sáng nay quay đầu đi lên dù khá chật vật. Dẫu lo ngại bẫy giá giăng ra, song nhà đầu tư vẫn tích cực gom vào, cải thiện giao dịch trên cả hai sàn.

Lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, chỉ số sàn TP HCM tăng đến 14,23 điểm (3,2%). Cú hích mạnh gần 15 điểm giúp Vn-Index giành lại mốc 450 đã mất đi hôm cuối tuần trước, đạt 458,39 điểm.

Đợt khớp lệnh liên tục chứng kiến sự giằng co đầy kịch tính, Vn-Index đang vọt cao hơn 12 điểm đã bất ngờ khựng đà tăng và lùi sát về mức tham chiếu và suýt rơi vào vùng giảm. Diễn biến này gợi nhiều nhà đầu tư nghĩ đến bẫy giá (bull trap) khi thị trường đi lên, trong bối cảnh chưa có những thông tin hỗ trợ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhờ lực cầu bền bỉ với lượng mua ổn định đã giữ vững đà tăng Vn-Index tạo lập hồi đầu phiên, và kéo dài đến lúc đóng cửa thị trường.

 Sắc xanh phủ khắp các sàn chứng khoán sáng nay.

Ngoài ra, thay vì chần chừ gom vào như các phiên trước, nhà đầu tư sáng nay đã mạnh dạn mua, nhất là khi nhiều cổ phiếu đã giảm hơn 30%, sau chuỗi ngày mất điểm liên tiếp. Giới phân tích cũng cho rằng, mức giá cổ phiếu hiện khá hấp dẫn, thích hợp cho đầu tư trung và dài hạn. Ngoài việc nhìn vào kết quả kinh doanh cuối năm 2009, nhà đầu tư cũng nên xem xét doanh nghiệp nào có triển vọng, tiềm năng tăng trưởng tốt trong năm 2010, để thu mua dần.

Lượng chứng khoán chuyển nhượng đạt 45,7 triệu, tương đương 1.605 tỷ đồng, lên 22% về khối lượng và gần 12% về giá trị so với trung bình tuần trước.

Cổ phiếu ngân hàng có sức hút mạnh mẽ phiên hôm nay, EIB, STB có lúc dư mua giá trần hơn một triệu và không ngừng được đưa vào. Song, lực bán thả lỏng dần từ giữa đợt 2, đã đáp ứng hàng loạt nhu cầu mua vào của nhà đầu tư. Đây cũng là hai mã khớp lệnh nhiều nhất phiên, lần lượt 4,4 và 5,5 triệu cổ phiếu. ACB, SBH trên sàn Hà Nội cũng được thu gom mạnh.

Toàn sàn có 166 mã tăng, hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ vẫn còn dư mua giá trần vào lúc kết phiên: GMD, SBT, SSI, HPG, HSG, MSN, PGD, AGF...

Tín hiệu vui cũng xuất hiện trên sàn Hà Nội. HNX-Index cao thêm 6,96 điểm (4,97%), lên 146,95 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước, đạt 17,8 triệu chứng khoán, trị giá 496,5 tỷ đồng.

Lúc 11h, UPCoM-Index đạt 56,17 điểm, tăng 0,13 điểm (0,23%). Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết ghi nhận 30.690 chứng khoán sang tay, trị giá 335 triệu đồng.

[links()]

Theo Bạch Hường - VnExpress