Ngân sách Mỹ thâm hụt 120 tỷ USD trong tháng 11

14:47, 13/12/2009

Bộ Tài chính Mỹ cho biết con số này thấp hơn nhiều so với dự kiến trước đó.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết con số này thấp hơn nhiều so với dự kiến trước đó.

 

So với mức thâm hụt 176,4 tỷ USD của tháng 10 thì con số 120,3 tỷ USD là một thành công lớn trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, nếu tính chung trong hai tháng đầu của tài khóa 2010 (bắt đầu từ tháng 10/2009), mức thâm hụt của Mỹ đã tăng tương đối 5,7% so cùng kỳ 2009.

Theo ước tính của chính quyền Tổng thống Obama, lượng ngân sách thâm hụt trong năm tới đây của Mỹ sẽ đạt khoảng 1.500 tỷ USD, cao hơn soi với mức 1.420 tỷ của tài khóa 2009.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng tình trạng mất cân bằng ngân sách hiện nay tại Mỹ có thể khiến Chính phủ nước này phải tăng lãi suất cơ bản trong thời gian tới. Chi phí vay vốn, khi đó, sẽ bị đẩy lên cao, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh và sức tiêu dùng. Đà hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng vì thế, có thể chững lại.

Nỗi lo về tình trạng ngân sách của Mỹ không chỉ dừng lại trong phạm vi biên giới nước này. Nhiều chủ nợ của Chính phủ Mỹ bắt đầu lo lắng về việc các nhà điều hành kinh tế sẽ tìm cách hạ giá đồng tiền nếu không thể tìm ra biện pháp thích hợp để tái cân bằng ngân sách.

Hiện Cục dự trữ liên bang Mỹ vẫn giữ lãi suất cơ bản ở mức tiệm cận 0% kể từ tháng 12/2008. Theo giới phân tích, mức lãi suất này nhiều khả năng vẫn sẽ khó thay đổi trong giai đoạn đầu năm 2010.

 

Theo VnExpress