Doanh số Kia tăng trưởng kỷ lục

11:36, 13/12/2009

Hãng xe Hàn Quốc tiếp tục chứng tỏ sức hút giữa thời khủng hoảng với tốc độ bán hàng tháng 11 tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ 2008. Trong đó, Kia Forte là mẫu xe ăn khách nhất.

Hãng xe Hàn Quốc tiếp tục chứng tỏ sức hút giữa thời khủng hoảng với tốc độ bán hàng tháng 11 tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ 2008. Trong đó, Kia Forte là mẫu xe ăn khách nhất.

"Khủng hoảng" có lẽ là khái niệm mà những người làm ở Kia không định nghĩa được. Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu dường như chẳng đủ ngăn đà thăng tiến của hãng xe Hàn Quốc. Trong tháng 11, Kia bán tổng cộng 152.826 xe, tăng tới 53,2% so với cùng kỳ 2008, một con số "không thể tưởng tượng" với những đồng nghiệp Mỹ hay Nhật.

Một chiếc Kia Forte Koup tại Hà Nội. Ảnh: T.N.
Một chiếc Kia Forte Koup tại Hà Nội. Ảnh: T.N.

Hyoung-Keun Lee, Tổng giám đốc Kia Motors toàn cầu hãnh diện tuyên bố: "Tháng 11 là minh chứng cho sự thành công của chúng tôi. Tất cả các thị trường đều tăng trưởng, thúc đẩy Kia tìm cách thỏa mãn khách hàng tốt hơn nữa, bằng các sản phẩm mới, thiết kế đẹp, tiết kiệm nhiên liệu. Một trong số đó là Cadenza".

Tính tổng thể trong 11 tháng, Kia bán được tới 1,489 triệu xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những thị trường lớn là Trung Quốc với doanh số 221.700 chiếc, tăng 65,2%.

Sản phẩm bán chạy nhất ở các thị trường quốc tế, mang lại danh tiếng cho công ty là Forte, được biết đến dưới những tên khác như Spectra hay Cerato. Có 269.864 chiếc Forte được xuất xưởng trong 11 tháng qua.

Tiếp sau đó là chiếc Rio và Sportage. Đứng thứ tư là mẫu Cee’d và Kia chỉ bán ở châu Âu.

 

Theo VNE