Giá USD tăng khi dấu hiệu phục hồi kinh tế Mỹ hiện rõ

09:29, 14/12/2009

Đồng USD leo lên mức cao nhất trong 2 tháng so với đồng euro sau khi phía Mỹ công bố thông tin doanh số bán lẻ và chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ cải thiện, điều này cho thấy đà phục hồi của kinh tế Mỹ

Đồng USD leo lên mức cao nhất trong 2 tháng so với đồng euro sau khi phía Mỹ công bố thông tin doanh số bán lẻ và chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ cải thiện, điều này cho thấy đà phục hồi của kinh tế Mỹ có thể đang tăng tốc.

Nước Mỹ đã chủ trương có một đồng USD yếu để giảm thâm hụt thương mại

Đồng đôla New Zealand có tuần tăng giá mạnh nhất trong 1 tháng so với đồng USD sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương New Zealand tuyên bố có thể nâng lãi suất cơ bản vào giữa năm 2010.

Chủ tịch FED trong tuần qua nhận định đà phục hồi nhẹ của kinh tế Mỹ là hoàn toàn có thể. Quan chức kinh tế Mỹ sẽ quyết định về chính sách kinh tế trong buổi họp ngày 15 và 16/12/2009.

Ông David Forrester, chuyên gia về thị trường tiền tệ tại ngân hàng Barclays, dự báo đồng USD sẽ tiếp tục tăng giá. Các số liệu kinh tế sẽ tiếp tục khiến thị trường ngạc nhiên.

Đồng USD tăng giá 1,7% lên mức 1,4615 USD/euro trong tuần từ mức 1,4858 USD/euro vào ngày 4/12.

Phiên ngày thứ Sáu, đồng USD lên mức 1,4586 USD/euro - mức cao nhất từ tháng 10/2009. Đồng USD giảm 1,6% xuống mức 89,10 yên/USD từ mức 90,56 yên/USD. Đồng euro giảm 3,2% xuống mức 132,24 yên/euro từ mức 134,54 yên/euro.

Đồng bảng Anh giảm giá  đến tuần thứ 4 liên tiếp, mức hạ là 1,3%, tỷ giá hiện còn lại là 1,6529 USD/bảng Anh do lo ngại thâm hụt ngân sách Anh sẽ 611 tỷ bảng tương đương 990 tỷ USD, cao hơn 5 tỷ bảng so với dự báo trước đó.

Ngân hàng Trung ương Anh mới đây đã duy trì lãi suất cơ bản đồng bảng Anh ở mức thấp kỷ lục 0,5% và duy trì chương trình 200 tỷ bảng mua tài sản.

Chỉ số đồng USD, chỉ số đo biến động của đồng USD với một số loại tiền tệ khác như đồng euro, đồng yên và đồng bảng Anh, tăng 0,9% lên mức 76,565 trong tuần từ mức 75,911 vào ngày 4/12. Chỉ số này lên mức 76,726 trong phiên ngày thứ Sáu - mức cao nhất từ ngày 3/11/2009.

Chỉ số USD đã hạ 5,8% trong năm nay khi dấu hiệu về sự hồi phục của kinh tế toàn cầu ngày một tăng dần, nhà đầu tư chuyển sang mua nhiều loại tài sản khác có mức lợi tức cao hơn.

Theo Minh Tuấn - Dân trí