Nguồn hứa thưởng U23 chuyển sang tuyển nữ Việt Nam

11:25, 18/12/2009

Giành chức vô địch bóng đá nữ SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được gần 7 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF và các đơn vị. Chiều qua, quỹ thưởng mà thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp tục tăng cao sau thất bại của U23 Việt Nam…

Giành chức vô địch bóng đá nữ SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được gần 7 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF và các đơn vị. Chiều qua, quỹ thưởng mà thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp tục tăng cao sau thất bại của U23 Việt Nam… [links()]

Phần thưởng 2 tỷ đồng cho chiếc HCV môn bóng đá nữ đã được đối tác công ty Nghe nhìn toàn cầu đã được trao đến tay các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam ngay sau lễ trao giải. Nhưng tới chiều tối qua, món quà bất ngờ lại đến với thầy trò HLV Trần Vân Phát khi công ty Nghe nhìn toàn cầu quyết định trao thưởng lần 2 với số tiền 100.000 USD.

Nữ Việt Nam tiếp tục được thưởng lớn sau chiếc HCV SEA Games 25  Ảnh: Mạnh Hoàng

Trước khi đội tuyển U23 Việt Nam sang Lào dự SEA Games 25, công ty Nghe nhìn toàn cầu đã ký hợp đồng tài trợ 200.000 USD cho thành tích đoạt HCV ở môn bóng đá nam là 100.000 USD cho chiếc HCB. Chiều qua đại diện nhà tài trợ đã chuẩn bị sẵn 200.000 USD để trao tặng cho U23 Việt Nam.

Nhưng tiếc là thành tích mà HLV Calisto và các học trò giành được trên sân Quốc gia Lào chỉ là chiếc HCB. Sau khi trao 100.000 USD đúng như cam kết, số tiền 100.000 USD còn lại đã được công ty Nghe nhìn toàn cầu chuyển sang tặng thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam để ghi nhận vinh quang của các nữ tuyển thủ.

Mặc dù U23 Việt Nam chỉ giành được ngôi vị Á quân SEA Games 25, nhưng BHL và các tuyển thủ vẫn sẽ nhận được khoảng 5 tỷ đồng từ các đơn vị. Riêng VFF thưởng 2 tỷ đồng, công ty Nghe nhìn toàn cầu là 100.000 USD…

Theo Dân Trí