Trung Quốc: Một bé gái bị đâm kim vào đầu

14:11, 11/12/2009

Các bác sĩ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vừa giải phẫu thành công lấy nhiều cây kim khỏi đầu một bé gái 11 tuổi bị cho là do gia đình của bé ghim vào sau khi sanh để giết bé vì muốn có con trai.

Các bác sĩ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vừa giải phẫu thành công lấy nhiều cây kim khỏi đầu một bé gái 11 tuổi bị cho là do gia đình của bé ghim vào sau khi sanh để giết bé vì muốn có con trai.

[links()]

Ảnh phim các cây kim trong đầu của bé Ping Ping

Các bác sĩ phát hiện những cây kim cúc này đã bị rỉ từ hồi tháng 8-2009 sau nhiều năm mẹ của bé đi chạy chữa bệnh cho bé mà không biết nguyên nhân.

Bé gái này tên là “Ping Ping”, không thể nói và đi được cho đến năm lên 6 tuổi và giờ đây trí óc chỉ ở độ tuổi lên 3. Bé cũng thường xuyên bị sốt.

Hiện sức khỏe của bé đã khá ổn định. Mẹ của bé, bà Yang Xiaohui cho biết bà nghi ngờ những người họ hàng của bà muốn giết con bà.

Theo Sài Gòn giải phóng