Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai

14:15, 11/12/2009

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh tràn về phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh tràn về phía Nam.

[links()]

Theo đó, khi không khí lạnh tràn xuống, nền nhiệt độ khu vực Bắc bộ sẽ giảm sâu, đạt ngưỡng rét đậm (dưới 15 độ C), nhiều nơi vùng núi cao, nhiệt độ chỉ còn 7-9 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm DBKTTV Trung ương, đây là đợt rét đậm, rét hại thứ 2 trong mùa Đông năm 2009. Một số nơi như Sa Pa, Hoàng Liên Sơn... sẽ xuất hiện băng giá và sương muối.

Ông Lưu Minh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, đợt rét đậm sẽ bắt đầu từ ngày 15-12 tới, kéo dài từ 5-7 ngày. Bên cạnh đó, vào dịp lễ Noel cho đến cuối tháng 12, cả miền Bắc và miền Trung tiếp tục sẽ có rét đậm, rét hại.

Theo An ninh Thủ đô