Tù 3 năm vì giở trò đồi bại với bé 4 tuổi

13:57, 10/12/2009

Hôm qua (9/12), TAND tỉnh Thanh Hóa đã xử sơ thẩm vụ Phạm Thanh Ngọc, ở xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy về hành vi hiếp dâm bé gái bốn tuổi.

Hôm qua (9/12), TAND tỉnh Thanh Hóa đã xử sơ thẩm vụ Phạm Thanh Ngọc, ở xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy về hành vi hiếp dâm bé gái bốn tuổi.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 16h ngày 20/6, cháu L., 4 tuổi, trú ở xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đến nhà Phạm Thanh Ngọc, 15 tuổi, người cùng thôn chơi. Thấy Ngọc nấu cám lợn ở bếp, bé L. hỏi xin mấy con châu chấu (Vì trước đó Ngọc hay bắt châu chấu cho cháu L. chơi).

Ngọc trả lời, ngày mai sẽ bắt châu chấu cho L. và kéo bé L. vào giường giở trò đồi bại. Sự việc được gia đình bị hại trình báo lên công an xã sau đó. Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phạm Thanh Ngọc tại phiên xử

Theo bà Phạm Thị Tính, mẹ của Ngọc, Ngọc là con thứ hai trong nhà, học hết lớp 8. Năm Ngọc ba tuổi, bố Ngọc là ông Phạm Văn Huấn, 47 tuổi, bỏ nhà đi không rõ tung tích. Quanh năm trông chờ vào mấy sào ruộng, cái đói, cái nghèo hằng ngày cứ bám lấy gia đình. “Thằng Ngọc là con đứa ngoan, hiền lành, nghe lời mẹ, chỉ vì bồng bột, làm điều xằng bậy mà hại đến bản thân”, bà Tính nói.  

HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo là người chưa thành niên, vì xem thường pháp luật, lợi dụng lúc vắng người, bị hại còn quá nhỏ tuổi, chưa đủ nhận thức và khả năng để tự bảo vệ. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Tuy nhiên, HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì thân nhân chưa có sai phạm, thành khẩn khai báo, khi phạm tội là người chưa thành niên, bị cáo sống ở vùng miền núi nên nhận thức về xã hội, pháp luật còn nhiều hạn chế... Mặc dù không yêu cầu, nhưng phía gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại 500.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Phạm Thanh Ngọc bị tuyên ba năm tù.

[links()]

Theo Đất Việt