Bắt kẻ đâm chết kiểm lâm viên vì gỗ lậu

15:50, 18/12/2009

Sau gần hai ngày truy tìm, cơ quan điều tra tóm được kẻ cố tình lao ô tô vào kiểm lâm viên hòng tẩu thoát với số gỗ lậu được thuê chở.

Sau gần hai ngày truy tìm, cơ quan điều tra tóm được kẻ cố tình lao ô tô vào kiểm lâm viên hòng tẩu thoát với số gỗ lậu được thuê chở.

[links()]

Tài xế giết người Nguyễn Hồng Sơn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên, vừa bắt giam Nguyễn Hồng Sơn, 41 tuổi, trú tại xóm Phố Mới, phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, về hành vi chống người thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng. Nạn nhân bị anh ta đâm xe làm thiệt mạng là anh Lê Văn Phượng, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ việc xảy ra vào 23h ngày 14/12, nhận được tin báo có xe vận chuyển gỗ trái phép từ huyện Định Hóa đi qua địa bàn huyện Đại Từ, tổ công tác gồm ba đồng chí do anh Nguyễn Thế Phương, Phó hạt làm tổ trưởng cùng hai kiểm lâm viên là Lê Văn Phượng và lái xe Nguyễn Khánh Cường, lên đường làm nhiệm vụ. Đến khu vực ngã 3 xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tổ công tác dùng xe U- oat chốt chặn đến 0h35 thì một xe tải ben chở đầy gỗ từ hướng xã Phú Cường đi tới. 

Anh Phượng ra tín hiệu dừng xe, chiếc xe từ từ chạy lại nhưng khi đến gần tổ công tác, tài xế bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào lực lượng kiểm lâm. Anh Phương và lái xe nhảy ra ngoài nên may mắn thoát nạn còn kiểm lâm viên Lê Thế Phượng bị xe chở gỗ đâm trực diện, kéo lê một đoạn rồi bỏ chạy. Mặc dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Phượng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm phục vụ cho công tác điều tra. Tuy nhiên, do số gỗ mà lái xe trút bỏ dọc đường, bị người dân lấy hết nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiện vụ kết hợp với công tác tuyên truyền vận động, nhân dân giao nộp lại tang vật; kêu gọi tài xế đâm kiểm lâm viên đầu thú. Chiều 15/12, cơ quan điều tra đã tạm giữ hai người liên quan đến vụ việc trên. Ngày 16/12, cơ quan cảnh sát điều tra bắt được Sơn khi hắn đang lẩn trốn tại xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, cùng chiếc xe gây án.
 
Theo lời khai của Sơn, khoảng 21h ngày 14/12, khi anh ta đang ăn đêm ở thị trấn Đại Từ thì có hai người đàn ông đến thuê chở gỗ nghiến không có giấy tờ từ huyện Định Hóa về thị trấn Đại Từ với giá 700.000 đồng. Biết đây là gỗ lậu nhưng Sơn vẫn nhận lời. Khi gặp tổ tuần tra của Hạt Kiểm lâm Đại Từ, Thái Nguyên, làm việc ở khu vực Phú Thịnh, Sơn giả vờ giảm ga rồi thừa cơ lao thẳng xe vào tổ công tác hòng tẩu thoát. Khi biết xe của mình cán chết kiểm lâm, chạy thêm 200m nữa, Sơn đổ hết số gỗ đang chở xuống đường hòng cản trở lực lượng truy bắt rồi lái xe sang tỉnh Vĩnh Phúc, sơn sửa lại xe.

Theo Phong Anh - Đất Việt