Dàn cảnh cướp tài sản người tình đồng tính

10:44, 17/12/2009

Cần tiền ăn chơi, Hoàng Anh Minh chấp nhận làm “bồ nhí” cho một người đàn ông đồng tính nhưng sau đó đã dụ ông này ra bãi đất trống “âu yếm” để đồng bọn cướp tài sản.

Cần tiền ăn chơi, Hoàng Anh Minh chấp nhận làm “bồ nhí” cho một người đàn ông đồng tính nhưng sau đó đã dụ ông này ra bãi đất trống “âu yếm” để đồng bọn cướp tài sản.

Ngày 16/12, TAND TP HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Ngô Văn Trí (24 tuổi) và Nguyễn Minh Ngọc (21 tuổi) mức án 7 năm tù, Nguyễn Văn Minh (18 tuổi) 5 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”. Đây là 3 “chiến hữu” của Hoàng Anh Minh. Trước đó, Minh và các đồng phạm khác đã bị tòa quận 12 tuyên phạt từ 5 đến 9 năm tù cùng về tội trên.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, Hoàng Anh Minh nhận lời làm người tình của ông Cương để được ông này chu cấp tiền bạc. Tuy nhiên, khi thấy không thể “moi” thêm được đồng nào từ người tình đồng tính, Minh bàn với đám bạn “phương án” cướp xe của ông Cương.

Theo đó, rạng sáng ngày 13/8/2008, Minh hẹn ông Cương đến quán Đông Ký (quận 12) đón mình đi chơi để đồng bọn ngồi gần đấy nhận diện. Sau đó, cả bọn đến khu đất trống thuộc phường Đông Hưng Thuận phục sẵn. Ăn xong, Minh chở thẳng ông Cương đến địa điểm đã bàn bạc.

Tại đây, khi ông này vừa định “âu yếm” người tình thì bất ngờ đám bạn của Minh xông đến dùng dao khống chế, cướp xe tẩu thoát.

Cơ quan chức năng xác định, ngoài vụ án trên, băng nhóm của Minh còn gây ra hàng loạt các vụ cướp táo bạo khác trên địa bàn TP HCM.

[links()]

Theo Vũ Mai - VnExpress