Bắt nhóm bắn người tại khu đô thị Ciputra

12:33, 19/12/2009

Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hôm qua bàn giao cho Công an huyện Từ Liêm hồ sơ và 9 kẻ liên quan đến vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại khu đô thị Ciputra, đóng trên địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hôm qua bàn giao cho Công an huyện Từ Liêm hồ sơ và 9 kẻ liên quan đến vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại khu đô thị Ciputra, đóng trên địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Những kẻ bị bắt gồm: Đặng Việt Thắng, 26 tuổi, HKTT tại 263, Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Trần Thanh, 21 tuổi, HKTT tại khu tập thể Viện quân y 103, phường Phúc La, quận Hà Đông; Trần Đình Hiếu, 19 tuổi, HKTT tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Huyền, 24 tuổi, HKTT tại khu 2, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức; Đinh Thế Tùng, 22 tuổi, HKTT tại thôn Bản Trãi, xã Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Minh, 22 tuổi, HKTT tại thôn Văn Nội, xã Viên Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; Lê Văn Tân, 26 tuổi, HKTT tại tổ 2, phố Cò, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Bùi Huy Hoàng, 24 tuổi, HKTT tại cụm 4, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội và Trần Thị Lan, 37 tuổi, HKTT tại xã Thủy Lợi, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Số vũ khí cơ quan công an thu được trong quán cafe của Lan

Vụ việc được phát hiện khi những kẻ này dùng dao tông chém nhau tại một quán cà phê thuộc khu đô thị Văn Quán, Hà Đông. Kiểm tra quán cafe này, lực lượng công an phát hiện nhiều dao, kiếm các loại, túy sắt và ba khẩu súng, trong đó, có một khẩu súng săn đã lên đạn, một khẩu súng thể thao có ống ngắm, một khẩu súng côn và 9 viên đạn các loại.

Bước đầu những kẻ này khai tối 16/12, khi đi hát karaoke ở đường Hoàng Quốc Việt, Đặng Việt Thắng, 26 tuổi, ở quận Cầu Giấy, bị đàn em của một tên có biệt danh là Huy “cải” ném chai bia vào mặt và rút hai khẩu súng ra đe dọa.
 
Sáng hôm sau, Thắng “triệu tập” khoảng 20 tay chân, chuẩn bị ba khẩu súng và nhiều dao kiếm rồi gọi điện cho Huy “cải” hẹn gặp nhau ở khu vực Quảng trường Mỹ Đình để nói chuyện, nhưng nhóm của Huy không đến.

Chiều 17/12, Huy “cải” liên lạc lại và hẹn nhóm của Thắng đến khu đô thị Ciputra để giải quyết ân oán. Vừa gặp nhóm của Huy “cải”, một đàn em của Thắng đã rút súng bắn một phát rồi hai bên lao vào chém nhau. Nhưng do nhóm bên kia đông hơn (khoảng 50 người) nên Thắng cùng đàn em phải bỏ chạy và về quán của Lan, cất giấu vũ khí thì bị bắt.

Vụ việc đang khẩn trương điều tra mở rộng.

[links()]

Theo L.Gia - Đất Việt